Các cơ sở giáo dục cần chủ động phương án “4 tại chỗ” trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai
Đó là lưu ý của Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng- Trưởng Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT -tại buổi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và các trường đại học thành viên sáng 5-11.
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác ghi nhận nỗ lực chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho sinh viên (SV), giảng viên và cơ sở vật chất trong đợt mưa lũ vừa qua. Theo thống kê nhanh từ các phòng Công tác sinh viên, hơn 800 SV thuộc các trường đại học thành viên và đơn vị đào tạo của ĐHĐN bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ; nhiều gia đình SV chịu thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, hoa màu.
TS. Huỳnh Minh Sơn - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và Truyền thông cho biết, ngay từ khi có cảnh báo mưa lớn, các trường đã chủ động di dời SV khỏi khu vực trũng thấp, bố trí chỗ ở tạm tại ký túc xá hoặc các điểm an toàn. Tuy vậy, vẫn còn nhiều trường hợp SV ở trọ bị ngập sâu, mất mát tài sản, sách vở, thiết bị học tập và phương tiện đi lại. Một số SV có gia đình ở các vùng chịu ảnh hưởng nặng như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng (khu vực Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thượng Đức, Hà Nha...) báo cáo thiệt hại lớn về kinh tế, đặc biệt là các hộ sản xuất nhỏ, nuôi tôm, cá lồng bè vay vốn ngân hàng, nay mất nguồn sinh kế.
Trước tình hình đó, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN cho biết, nhà trường đã khẩn trương rà soát, xác minh hoàn cảnh từng SV để có chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp. “Chúng tôi xác định quan điểm là hỗ trợ đúng đối tượng. Ngoài hỗ trợ trước mắt, ĐHĐN sẽ tính đến giải pháp lâu dài như ưu tiên học bổng, khoanh nợ hoặc giãn thu học phí cho SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”-Giám đốc ĐHĐN cho biết.
Ghi nhận và chia sẻ với khó khăn của thầy và trò, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, thích ứng linh hoạt của tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động cũng như SV ĐHĐN trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, toàn hệ thống giáo dục của thành phố đã nỗ lực bảo đảm an toàn, duy trì học tập, giảm thiểu thiệt hại và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.
Thứ trưởng cũng lưu ý, việc hỗ trợ SV kịp thời là rất quan trọng, nhưng cũng cần đặc biệt quan tâm đến tâm lý, tinh thần của các em. Khi thu nhập của gia đình bị ảnh hưởng nặng nề, SV dễ chịu tác động tâm lý trong học tập, vì vậy nhà trường, thầy cô, các tổ chức đoàn thể cần gần gũi, động viên và có giải pháp hỗ trợ dài hơi. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục cần chủ động phương án “4 tại chỗ” trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời bám sát chỉ đạo của chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và các sở, ngành.
Dịp này, đoàn công tác Bộ GD-ĐT đã trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ ĐHĐN, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của ngành Giáo dục với thầy và trò nhà trường. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn ĐHĐN và các trường thành viên tiếp tục triển khai nhiều hình thức hỗ trợ linh hoạt, phù hợp, không để SV nào phải dừng học vì hoàn cảnh khó khăn sau thiên tai.
Thanh Hoa





